Sập mỏ đá ở Quảng Trị, hai người thiệt mạng

Tại lèn đá số 4, có độ cao gần 200 mét so với mặt đất thuộc thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ngày 8/3, đã xảy ra một vụ sập mỏ đá, làm 2 người chết.

Tại lèn đá số 4, có độ cao gần 200 mét so với mặt đất thuộc thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ngày 8/3, đã xảy ra một vụ sập mỏ đá, làm 2 người chết.

Nạn nhân là anh Phùng Thế Hải (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Sang (41 tuổi), đều là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Trường Sơn.

Theo nhiều công nhân có mặt tại hiện trường, khoảng 12 giờ trưa, anh Hải và anh Sang cho nổ mìn để đánh tung các khối đá lớn trên đỉnh núi. Sau đó, các anh leo xuống giữa vách núi để xử lý an toàn sau khi nổ mìn.

Trong lúc đang dùng xà beng bẩy các tảng đá còn kẹt lại thì bất ngờ một khối đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống hất tung anh Sang rơi xuống đất, làm anh chết ngay tại chỗ; còn anh Hải thì bị đá đè kẹt ngay giữa vách núi.

Các công nhân ở đây phải mất nhiều giờ mới đưa được anh Hải xuống mặt đất. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh Hải đã chết ngay sau đó ít phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục