Sắp ra mắt mẫu xe điện sử dụng thương hiệu Saab

Những người mua hãng xe phá sản Saab của Thụy Sĩ cho biết họ sẽ giới thiệu mẫu xe của mình vào đầu năm 2014 sử dụng cái tên Saab.
Những người mua hãng xe phá sản Saab của Thụy Sĩ vừa cho biết họ sẽ giới thiệu mẫu xe của mình vào đầu năm 2014 sử dụng cái tên Saab sau khi kết thúc thương vụ mua lại thương hiệu xe mang tính biểu tượng này với một khoản tiền chưa được tiết lộ.

National Electric Vehicle Sweden (NEVS), liên doanh giữa National Modern Energy Holdings của Trung Quốc và quỹ Sun Investment của Nhật Bản, cho hay mẫu xe này sẽ là mẫu xe điện sử dụng thương hiệu Saab chứ không dùng logo của Saab.

Chủ tịch NEVS Karl-Erling Trogen cho biết: “Nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của chúng tôi giờ đây có thể tập trung vào việc phát triển một mẫu xe điện đẳng cấp thế giới ở Trollhaettan (nơi Saab đặt trụ sở). Trong gần 18 tháng, chúng tôi có kế hoạch giới thiệu một mẫu xe điện đầu tiên được phát triển dựa trên công nghệ của mẫu Saab 9-3 và một hệ thống động cơ điện công nghệ mới.”

Mẫu Saab mới trên chủ yếu sẽ được bán ở thị trường Trung Quốc.

Saab nộp đơn xin phá sản hồi tháng 12/2011 sau khi nỗ lực thoát khỏi cảnh ngộ này gần hai năm. Hồi tháng Sáu vừa qua, những người quản lý việc phá sản tuyên bố họ đã đạt được một thỏa thuận với NEVS./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục