Sắp ra mắt trung tâm thương mại quốc tế Crescent

Ngày 28/1 tới sẽ diễn ra sự kiện dành riêng cho doanh nghiệp bán lẻ nhằm công bố cho thuê Trung tâm Thương mại quốc tế Crescent.
Ngày 28/1 tới sẽ diễn ra sự kiện dành riêng cho các doanh nghiệp bán lẻ nhằm công bố cho thuê Trung tâm Thương mại mang tầm vóc quốc tế Crescent (Crescent Mall) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện này do Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng và Savills Việt Nam, đại diện quản lý và cho thuê độc quyền dự án Hồ Bán Nguyệt, tổ chức.

Tọa lạc ngay tâm điểm của Đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Trung tâm Thương mại Crescent sẽ là điểm nhấn của dự án Hồ Bán Nguyệt (The Crescent).

Giai đoạn đầu của dự án Crescent gồm 300 căn hộ cao cấp cho thuê, 1 tòa nhà văn phòng cho thuê đạt chuẩn quốc tế và 50 cửa hàng bán lẻ dự kiến sẽ hoàn công vào tháng 4.

Hiện nay một phần của giai đoạn đầu đã đi vào hoạt động. Dự kiến khánh thành vào cuối năm 2011, Trung tâm Thương mại Crescent sẽ cung cấp 200 cửa hàng bán lẻ, 6.000m2 siêu thị, khu ẩm thực quốc tế, hàng loạt nhà hàng và quán càphê ngoài trời đối diện Hồ Bán Nguyệt và khu chiếu phim hiện đại.

Theo bà Frances Ba, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Mỹ Hưng đánh giá, Crescent Mall sẽ trở thành trung tâm thương mại đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và là địa điểm mua sắm, ẩm thực, giải trí lí tưởng.

Sự hình thành của một quần thể khu dân cư tạo đà cho nhiều văn phòng, cao ốc tiếp tục mọc lên đang dần hình thành một khu đô thị hiện đại.

Đây là khu phát triển thương mại sử dụng hỗn hợp, tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, văn phòng cho thuê các dịch vụ tài chính, thương mại, ngân hàng phát triển dọc đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48m. Hiện nay, hạ tầng cơ sở và hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh, không gian rộng rãi, thoáng mát và đa dạng.

Để phát triển khu thương mại này, Phú Mỹ Hưng đã xây dựng khu văn phòng cho thuê Broadway với diện tích 21.000m2, diện tích này đã được lấp đầy với sự hiện diện của hơn 65 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra hơn 20 cao ốc của các chủ đầu tư khác đã và đang được triển khai hứa hẹn chỉ vài năm nữa, khu thương mại được mệnh danh là “trái tim” này sẽ hình thành một không gian kiến trúc văn phòng đặc trưng cho cả khu vực Nam Sài Gòn.

Nhiều tên tuổi lớn như Unilever, Manulife, Khải Silk đến Toyota, Porchse, BMW đã hiện diện cùng với sự “đổ bộ” của các ngân hàng lớn như Vietcombank, MHB, Indovinabank, Seabank, HDB, Agribank, sàn chứng khoán Âu Lạc, chứng tỏ sức hút ngày càng mạnh mẽ của khu thương mại.

Ông Mark Farquhar, Giám đốc Bán lẻ Toàn quốc của Savills Việt Nam, đánh giá, dự án Hồ Bán Nguyệt đã thành công trong việc thu hút những doanh nghiệp bán lẻ quốc tế với những nhãn hàng còn mới đối với thị trường Việt Nam như Boomarang của Singapore và một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống hàng đầu như Ngọc Sương, Yeebo, NYDC./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục