Sắp tiếp cận được các thợ mỏ bị sập hầm ở Chile

Đội cứu hộ sẽ tiếp cận các thợ mỏ bị mắc kẹt vào đầu tháng 11 sau khi mũi khoan của lực lượng cứu hộ chỉ còn cách hầm lánh nạn 100m.
Công tác giải cứu các thợ mỏ Chile bị mắc kẹt ở độ sâu 700m tại mỏ đồng và vàng San Jose từ đầu tháng Tám vừa qua đã ghi nhận bước tiến lớn, khi một trong ba mũi khoan của lực lượng cứu hộ chỉ còn cách hầm lánh nạn khoảng 100m.

Giới chức Chile ngày 16/9 thông báo cuối tuần này một mũi khoan trên sẽ "cán đích." Công việc tiếp theo là mở rộng diện tích để tạo một đường thoát hiểm đưa các thợ mỏ lên mặt đất.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Khai mỏ Chile Laurence Golborne cho biết máy khoan mỏ công nghiệp T-130, còn gọi là "Kế hoạch ," có thể đào sâu 630m, vẫn đang hoạt động tốt. Sau khi khoan được đến hầm trú ẩn của các thợ mỏ, lực lượng cứu hộ sẽ thay thế máy khoan này và mở rộng đường hầm với đường kính 70cm.

Đội trưởng đội cứu hộ Rene Aguilar cho biết máy khoan T-130 là giải pháp tối ưu nhất trong việc đào đường hầm tới chỗ các thợ mỏ mắc kẹt gần 1 tháng rưỡi qua. Do hiệu quả của máy khoan này, đội cứu hộ có thể tiếp cận các thợ mỏ bị mắc kẹt vào đầu tháng 11, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.

Hiện các bộ phận tháo rời của máy khoan RIG-422, còn gọi là "Kế hoạch C," có thể khoan sâu 2km với tốc độ 20-40 m/ngày, đã được đưa tới hiện trường vào tuần trước. Trong khi đó, máy khoan Strata 950, còn gọi là "Kế hoạch A," đã ngừng công việc ở độ sâu 320m.

Kể từ khi được phát hiện vẫn sống sót sau vụ sập hầm, các thợ mỏ vẫn được cung cấp lương thực, nước uống và các phương tiện liên lạc cũng như giải trí thông qua các đường ống nhỏ nối với hầm cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục