Sắp tìm ra cách ngăn ung thư nguyên bào thần kinh

Theo trang điện tử của tạp chí "Tự nhiên" của Mỹ, số ra ngày 16/10, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp dùng thuốc có thể ngăn chặn được sự phát triển của u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư chiếm 15% ca tử vong trong số trẻ em chết vì ung thư.

Theo trang điện tử của tạp chí "Tự nhiên" của Mỹ, số ra ngày 16/10, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp dùng thuốc có thể ngăn chặn được sự phát triển của u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư chiếm 15% ca tử vong trong số trẻ em chết vì ung thư.

Phương pháp này được tìm ra trong quá trình các nhà khoa học phân tích một gien có tên ALK. Họ sử dụng "chất ức chế phân tử nhỏ" - một chất vốn được sử dụng phổ biển trong nhiều loại thuốc - để phong tỏa các khối u thần kinh nguyên bào và đã thành công.

U nguyên bào thần kinh là loại ung thư hay gặp thứ ba ở trẻ nhỏ, hiếm khi gặp ở người lớn. Bệnh có thể chữa khỏi nếu phương pháp điều trị được áp dụng khi khối u được định vị, điều thường xảy ra trước khi trẻ lên 1 tuổi.

Theo các chuyên gia, qua tuổi này, 60% trẻ bị bệnh xuất hiện biến chứng. Những số liệu thống kê cho thấy khoảng một nửa số bệnh nhân u thần kinh nguyên bào được chuẩn đoán có bệnh khi chưa đến 18 tháng tuổi. Có tới 40% các trường hợp khi phát hiện bệnh, khối u đã di căn ra các bộ phận khác của cơ thể.

Với phương pháp mới này, các nhà khoa học hy vọng việc điều trị ung thư bằng thuốc sẽ phát huy hiệu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục