Sập trần lớp học

Sập trần lớp học, cô giáo và 3 học sinh bị thương nặng

Đang ngồi học trong lớp, một mảng trần lớn rơi xuống học sinh và cô giáo. Hậu quả, cô giáo chủ nhiệm và 3 học sinh bị thương nặng.

Đang ngồi học trong lớp, bỗng nhiên, một mảng trần gần chục mét vuông rơi xuống đầu cả học sinh và cô giáo. Hậu quả, cô giáo chủ nhiệm và 3 học sinh đã bị thương nặng.


Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua (1/10) tại lớp 1C, trường tiểu học Đa Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

Nạn nhân được xác định ban đầu là cô Nguyễn Thị Hướng, chủ nhiệm lớp và các em: Đỗ Đình Hiếu, Nguyễn Mạnh Tuấn và Vũ Lý Ẻn. Cô Hướng bị khâu 8 mũi ở đầu, trong khi đó, em Hiếu phải điều trị tích cực tại bệnh viện. Các nạn nhân còn lại do thương tích nhẹ nên đã được đưa về nhà sau khi tiến hành chụp chiếu và sơ cứu các vết thương.

Theo các phụ huynh học sinh, vào thời điểm trên, một mảng vữa lớn chừng gần chục mét vuông trên trần lớp học bất ngờ sập xuống, trong khi cả lớp vẫn đang ngồi học ở dưới.

Lúc này, trong lớp có 37 học sinh. May mắn là phần trần nhà sập nằm ở phía bục giảng nên chỉ có cô Hướng cùng 3 em học sinh đang viết trên bảng bị thương.

Tại lớp học, mảng tường phía trên bục giảng đã bị rơi xuống cùng một vết nứt dài chạy dọc suốt chiều dài lớp học. Căn phòng lớp 1C đang học đã được tiến hành sửa chữa lại.

Ban Giám hiệu trường Đa Tốn hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về sự việc. Trong khi đó, cơ quan công an đã tiến hành đến hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân của vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, hiện em Hiếu đã tạm thời ổn định và được người nhà chuyển sang Bệnh viện Bưu điện để điều trị thêm.

Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của sự kiện trên./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục