Sạt lở bờ biển tại Trà Vình diễn ra với tốc độ cao

Tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải đang diễn ra với tốc độ cao, khiến người dân hết sức lo lắng.
Tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải đang diễn ra với tốc độ cao, khiến người dân khu vực này hết sức lo lắng, đặc biệt là trong mùa mưa bão đang diễn ra.

Bờ biển thuộc xã Hiệp Thạnh dài hơn 8km, là khu vực chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu, khiến thủy triều và sóng biển dâng cao.

Chỉ trong 5 năm trở lại đây, sóng biển đã cuốn trôi khoảng 120ha đất ven biển của ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, gây thiệt hại lớn đối với tài sản, hoa màu của người dân.

Dọc tuyến bờ biển này có khoảng 700ha đất tự nhiên với hơn 1.000 nhân khẩu ở tiếp giáp với biển. Mặc dù Chính phủ đã đầu tư xây dựng tuyến đê biển chống sạt lở dài 615m, nhưng cũng chỉ chắn được một phần sóng biển.

Phần còn lại ở hai đầu bờ kè thuộc hai xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang và xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải chưa được xây dựng bờ kè, hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn đổ cả những cây phi lao trên 15 tuổi.

Theo kinh nghiệm của người dân khu vực này, hiện nay đang bắt đầu mùa gió chướng và là mùa mưa bão, tình trạng sạt lở sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn, sóng biển cũng lớn hơn.

Trong vài ngày gần đây, do mưa lớn cộng với triều cường, nước biển đã tràn vào ruộng của một số hộ dân gần biển, gây thiệt hại hoa màu.

Giai đoạn 2 (2010-2011) của dự án xây dựng tuyến đê biển nối dài đã được phê duyệt, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa khởi công xây dựng.

Hiện tại, gần 60 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã được chính quyền bố trí về nơi tái định cư./.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục