Sát thủ gây ra vụ xả súng Munich là người Đức gốc Iran

AFP dẫn nguồn cảnh sát Munich cho biết hôm 23/7 rằng kẻ gây ra vụ xả súng chết chóc trong một trung tâm mua sắm ở thành phố này được xác định là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran.
Sát thủ gây ra vụ xả súng Munich là người Đức gốc Iran ảnh 1Cảnh sát chống khủng bố của Đức có mặt tại hiện trường (Nguồn: Telegraph)

AFP dẫn nguồn cảnh sát Munich cho biết hôm 23/7 rằng kẻ gây ra vụ xả súng chết chóc trong một trung tâm mua sắm ở thành phố này được xác định là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran.

Động cơ để tay súng ra tay giết hại nhiều người vẫn chưa được làm rõ.

  

"Nghi phạm là một người Đức gốc Iran 18 tuổi, tới từ Munich," giám đốc cảnh sát Munich Hubertus Andrae nói với các phóng viên sau vụ thảm sát đã khiến 10 người thiệt mạng, gồm cả tay súng.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn một quan chức tình báo Đức giấu tên cho biết vụ xả súng ở Munich, Đức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm vụ thảm sát tại Na Uy làm 77 người thiệt mạng.

Nguồn tin này cũng nói rằng kẻ gây ra các vụ tấn công bằng súng và bom ở Munich là một nhân vật cực đoan, mang nặng tư tưởng cực hữu giống Anders Behring Breivik, kẻ gây vụ thảm sát ở Na Uy. Tuy nhiên nhà chức trách Đức đã không xác nhận các thông tin này.

Thành phố Munich đã ban bố tình trạng đặc biệt sau vụ xả súng, trong khi Thủ hiến bang Bayern Horst Seehofer, Bộ trưởng Nội vụ bang Joachim Herrmann đã lập tức tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ hiến bang nhằm xử lý khủng hoảng.

Người phát ngôn cảnh sát Munich thông báo một cuộc điều tra đã được bắt đầu, tuy nhiên hiện không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một “hành động khủng bố liên quan tới Hồi giáo”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục