Đủ năng lực hành vi

Sát thủ Na Uy Breivik đủ năng lực nhận thức hành vi

Các chuyên gia không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào về tâm lý trong thời điểm trước, trong và sau khi Anders Behring Breivik xả súng.
Các chuyên gia tâm lý của Na Uy cho biết sát thủ Anders Behring Breivik, kẻ đã sát hại 77 người trong hai vụ thảm sát hồi tháng Bảy năm ngoái ở thủ đô Olso, sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà mình gây ra sau khi được xác định là đủ năng lực nhận thức hành vi.

Chuyên gia tâm lý Agnar Aspaas phát biểu tại phiên tòa: "Chúng tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào về tâm lý trong thời điểm trước, trong và sau khi Anders Behring Breivik thực hiện các vụ tấn công".

Trước đó, ông Aspaas và người đồng nghiệp Terje Toerrissen đã được tòa án yêu cầu đánh giá về tình trạng sức khỏe của Anders Behring Breivik khi thực hiện các vụ tấn công.

Hiện phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik đang diễn ra ở thủ đô Olso với mục đích xác định xem sát thủ này có mắc vấn đề thần kinh khi phạm tội hay không.

[Sát thủ ở Na Uy nói chuyện giống kẻ ăn thịt người?]

Nếu bị xác định bình thường khi thực hiện vụ tấn công, Anders Behring Breivik sẽ đối mặt với án chung thân. Bởi nếu các thẩm phán có thể gia hạn thời gian giam giữ kéo dài hơn là mức án 21 năm tù, chừng nào mà y bị xét thấy vẫn còn khả năng gây nguy hiểm.

Nếu thực hiện vụ tấn công trong trạng thái không tỉnh táo, tên này sẽ được đưa đến chữa trị tại một trung tâm y tế.

Breivik từng nhận đã tiến hành cả hai vụ tấn công, nhưng không nhận tội, khẳng định đó là các hành động “tàn bạo nhưng cần thiết” để ngăn “cuộc thí nghiệm đa văn hóa” của Đảng Lao động Na Uy đang cầm quyền và “cuộc xâm lăng Hồi giáo” vào Na Uy và châu Âu./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục