Sát thủ vụ thảm sát Na Uy Anders Breivik quyết không nhận tội

Sát thủ vụ thảm sát Na Uy quyết không nhận tội

Breivik đã không nhận tội mà tuyên bố: "Tôi nhận thức được hành động của mình, nhưng đó không phải là tội ác, mà tôi tự bảo vệ."
Ngày 16/4, tòa án Oslo đã mở phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik, kẻ theo chủ nghĩa cực hữu đã gây ra cái chết cho 77 người trong vụ tấn công kép vào tháng Bảy năm ngoái, vụ thảm sát lớn nhất tại Na Uy kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Trước tòa, Breivik đã không nhận tội mà tuyên bố: "Tôi nhận thức được hành động của mình, nhưng đó không phải là tội ác, mà tôi tự bảo vệ."

Lời bào chữa của Breivik được đưa ra sau khi thẩm phán Inga Bejer Engh dành một giờ đồng hồ để đọc các cáo trạng buộc tội Breivik, bao gồm cả tội  danh "khủng bố" đồng thời liệt kê danh sách 77 nạn nhân cũng như cách thức gây tội ác của Breivik.

Một tuần trước khi phiên tòa được mở, công tố viên đã công bố bản báo cáo điều tra, theo đó kết luận tên này không bị tâm thần và có đủ khả năng nhận thức để bị đưa ra xét xử theo các tội danh như trong cáo trạng.

Hôm 22/7 năm ngoái, Anders Behring Breivik đã cho phát nổ một chiếc xe chở bom ở bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Olso, làm tám người thiệt mạng.

Sau đó, tên này đã tới hòn đảo nhỏ Utoeya trong trang phục của một cảnh sát rồi tiến hành vụ xả súng kinh hoàng, khiến 69 người thiệt mạng.

Đa số nạn nhân trong vụ xả súng là những thanh thiếu niên đang tham dự một trại hè do tổ chức thanh niên của Công đảng tiến hành.

Theo tường thuật của AFP, Breivik đã đến tòa trong bộ complet với cà vạt màu vàng. Khi vào phòng xử án, tên này đã được tháo còng, và ngay sau đó, y đã để tay lên ngực để khẳng định rằng mình là một kẻ theo chủ nghĩa cực hữu.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được kéo dài trong vòng 10 tuần lễ./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục