Sau 3 vụ đánh bom đẫm máu, nhiều lo ngại về ASIAD 2018 tại Indonesia

ASIAD 2018: Indonesian cam kết đảm bảo an ninh sau 3 vụ đánh bom

Indonesia đã thiết lập các cơ chế đặc thù như thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian ASIAD ở quốc gia Đông Á này vào tháng Tám tới.
ASIAD 2018: Indonesian cam kết đảm bảo an ninh sau 3 vụ đánh bom ảnh 1Cảnh sát Indonesia tham gia diễn tập chống khủng bố tại Denpasar trên đảo Bali ngày 8/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Indonesia đã thiết lập các cơ chế đặc thù, bao gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) ở quốc gia Đông Nam Á này vào tháng Tám tới.

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Đại chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Indonesia, ông Erick Thohir đã đưa ra thông báo trên ngày 13/5 nhằm trấn an tâm lý lo ngại về vấn đề an ninh ở nước này sau loạt vụ đánh bom xảy ra trong ngày làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 41 người bị thương.

Theo ông Erick, Indonesia có kế hoạch điều động lực lượng cảnh sát và quân đội tham gia công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao nói trên.

[ Các thủ phạm đánh bom nhà thờ ở Indonesia xuất thân cùng một gia đình]

Các cơ chế đảm bảo an ninh có sự phối hợp chặt chẽ giữa yếu tố con người và máy móc thiết bị.

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại ASIAD, giới chức Indonesia đã lên kế hoạch bảo vệ đoàn quan chức, khách VIP và các đoàn vận động viên tham gia thi đấu.

Khu vực diễn ra các trận đấu và khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu cũng được đưa vào diện giám sát chặt chẽ.

Người mua vé bắt buộc phải cung cấp thông tin chi tiết cá nhân như địa chỉ, số điện thoại.

Ước tính hơn 270.000 người, bao gồm cổ động viên, vận động viên và quan chức các nước tham dự ASIAD lần thứ 18 này, diễn ra ở hai thành phố Jakarta và Palembang từ 18/8 đến 2/9.

Trong lịch sử ASIAD, Indonesia từng đăng cai tổ chức kỳ đại hội lần thứ tư vào năm 1962./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục