Sáu bệnh nhân tử vong bất thường khi đang chạy thận nhân tạo

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, có 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ khi đang chạy thận, sau đó có biểu hiện giống như sốc phản vệ. Bốn người này đã tử vong.
Sáu bệnh nhân tử vong bất thường khi đang chạy thận nhân tạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 29/5, có 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ, trong khi đang chạy thận đã có biểu hiện giống như sốc phản vệ.

Trong số bệnh nhân này, đã có 6 người tử vong, trong đó 4 người tử vong vào buổi sáng, đến chiều có thêm 2 người.

Trước sự việc trên, bác sỹ Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở đang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tích cực cấp cứu và điều trị cho số bệnh nhân còn lại, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao có sự cố này, tuy nhiên việc này sẽ cần thời gian.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 19 máy chạy thận nhân tạo thì thời điểm đó có 18 người cùng chạy.

Theo bác sỹ Khánh, ngay sau sự việc trên xảy ra, một êkíp các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã lên hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Bốn bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai lên trên Hòa Bình để phối hợp xử lý vụ việc. Trong đó, có một bác sỹ khoa Thận nhân tạo, một bác sỹ chuyên ngành chống độc và một bác sỹ dị ứng và một kỹ thuật viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục