Sáu du khách Hàn Quốc mất tích do nước cuốn

Sáu du khách người Hàn Quốc đã bị mất tích khi đang cắm trại bên bờ một con sông ở khu vực Yeoncheon, gần biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.
Sáng 6/9, sáu du khách người Hàn Quốc, trong đó có một trẻ em đã bị mất tích khi đang cắm trại bên bờ một con sông ở khu vực Yeoncheon, gần biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo nguồn tin cảnh sát và đội cứu hộ, sáu du khách trên có khả năng đã bị cuốn trôi do Triều Tiên xả lũ một con đập ở thượng nguồn sông Imjin khi mực nước con hồ này bất ngờ dâng cao từ 2,3m lên tới 4,96m, cho dù trong vài ngày qua hầu như không có mưa trong khu vực này.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khi đó, với sự hỗ trợ của hai máy bay trực thăng, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tìm kiếm kỹ khu vực trên, cách Seoul 60km về phía Đông Bắc, để tìm kiếm những người mất tích.

Sông Imjin bắt nguồn từ miền Bắc, chảy dọc biên giới liên Triều đổ ra biển./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục