Sâu lắng lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội

Chương trình tái hiện đậm nét văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến và hình ảnh Thủ đô thân thiện, hấp dẫn khách du lịch.
Tối 10/10, tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội và Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2010.
 
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhấn mạnh, cách đây 999 năm, mùa thu Canh Tuất năm 1010, Đức vua Lý Thái Tổ đã ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là Thăng Long... Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Thăng Long xưa - Hà Nội nay luôn là nơi hội tụ của các danh tài nghĩa khí, nơi hợp lưu của mọi dòng văn hóa, các dân tộc anh em, bồi đắp nên nền văn hóa của kinh đô ngàn năm văn hiến, tinh hoa và tỏa sáng, tạo nền móng vững chắc cho Thăng Long- Hà Nội thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế, là tượng trưng cho sức mạnh và hào khí của dân tộc Việt Nam...
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã trao Cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 cho thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã trao “Chén ngọc,” quà của doanh nghiệp Minh Long tặng Thủ đô Hà Nội.
 
Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Duyên kỳ ngộ Thăng Long,” tái hiện đậm nét văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến và quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, hấp dẫn khách du lịch. Chương trình gồm 5 chương: Thăng Long mở hội Thái bình; Giai nhân Hà thành; Tài tử bốn phương; Hát trống quân và rước nàng về dinh; Ngàn năm thương nhớ, mang đậm chất thơ.
 
Công chúng có dịp sống lại không khí Thăng Long đón Tết trung thu với những nét vui tươi, hào hoa, thân thiện; cảm nhận vẻ đẹp tao nhã của giai nhân Hà thành trong sự tinh tế, uyển chuyển của văn hóa Thăng Long, sự tài hoa, tinh thần thượng võ của các chàng trai các vùng miền đất nước. Chương trình cũng tái hiện cảnh đám cưới giữa cặp giai nhân Hà thành và tài tử phương Nam, chuyển tải tình yêu, sự hài hòa và hội tụ các giá trị văn hóa Việt Nam với giá trị nhân loại.
 
Cùng với đó là hình ảnh thân thuộc của những sinh hoạt văn hóa truyền thống như ca trù, hát xẩm, hát quan họ, trống quân, hát đồng dao, viết chữ, lễ chùa, nặn tò he, rước đèn trông trăng… và cả không khí sôi động của vũ khúc Tây Bắc, vũ khúc miền Trung, vũ khúc Tây Nguyên, biểu diễn võ thuật… Chương trình có sự tham gia của gần 1000 nghệ sỹ, diễn viên.
 
Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội và Năm Du lịch Quốc gia 2010, từ ngày 9-11/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và quảng bá du lịch như: hát dô, chèo Tàu, quan họ Bắc Ninh, biểu diễn võ thuật, thư pháp, nặn tò he, thi vịnh hoa, các gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm du lịch…
 
Với chủ đề xuyên suốt “Thăng Long-Hà Nội, hội tụ ngàn năm”, Năm Du lịch Quốc gia 2010 được gắn với các hoạt động của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, là cơ hội lớn quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến và Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình đến bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút đông đảo khách du lịch đến Hà Nội.
 
Năm Du lịch Quốc gia 2010 gồm 9 chương trình, hoạt động chính và gần 30 hoạt động lồng ghép du lịch với lĩnh vực văn hóa, thể thao như: phát động phong trào “Người Hà Nội đón bạn thăm nhà”, “Năm du lịch xanh”; Liên hoan ẩm thực Hà Nội; Lễ hội phố hoa; triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng - Cổ truyền và hiện đại”; Liên hoan thả diều ba miền; quảng bá điểm đến Việt Nam tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc)…Thông qua đó, ngành du lịch Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ tầng, nhân lực, phấn đấu trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục