Sáu người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại Mali

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố được cho là do các phiến quân Hồi giáo Tuareg tiến hành xảy ra ngày 13/10 tại khu vực Timbuktu, miền Bắc Mali.
Sáu người thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại Mali ảnh 1Các tay súng nổi dậy tại Mali. (Nguồn: www.rte.ie)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 13/10, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại khu vực Timbuktu, miền Bắc Mali.

Vụ bạo lực này được cho là do các phiến quân Hồi giáo Tuareg tiến hành.

Nguồn tin an ninh địa phương cho biết, một số phiến quân đã đi đến một khu vực mỏ và tấn công các công nhân mỏ và người dân địa phương, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Sau đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã đến nơi xảy ra cuộc tấn công khủng bố và có cuộc giao tranh với các phiến quân Hồi giáo tại đây. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc giao tranh này.

Mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được ký kết vào tháng 6/2015 giữa Chính phủ Mali và nhóm phiến quân Hồi giáo Tuareg, được cho là một chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-qaeda ở châu Phi, nhưng một khu vực rộng lớn của quốc gia Tây Phi này vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ và các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục