Sau phán quyết của tòa án, Quốc hội Anh hoạt động trở lại vào 25/9

Sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết rằng việc đình chỉ Quốc hội trong 5 tuần là bất hợp pháp, Chủ tịch Hạ viện Anh tuyên bố các nghị sỹ sẽ được triệu tập tới Quốc hội vào sáng 25/9.
Sau phán quyết của tòa án, Quốc hội Anh hoạt động trở lại vào 25/9 ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow (trái) phát biểu tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 9/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Hạ viện Anh, ông John Bercow, ngày 24/9 tuyên bố các nghị sỹ sẽ được triệu tập tới Quốc hội vào sáng 25/9 sau phán quyết lịch sử của Tòa án Tối cao Anh.

Trước đó, Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết rằng việc đình chỉ Quốc hội trong 5 tuần của Thủ tướng Boris Johnson là bất hợp pháp và do đó quyết định này sẽ không còn hiệu lực.

Một số chính trị gia đã quay trở lại Cung điện Westminster để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại.

Hiện, ông Johnson đang ở New York (Mỹ) để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Johnson sẽ tiến hành điện đàm với các bộ trưởng nội các vào tối 24/9 và lên kế hoạch rời New York vào ngày 25/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục