Sâu róm tàn phá rừng thông phòng hộ Hà Giang

Trên 20ha rừng thông ba lá ở huyện vùng cao núi đá Yên Minh đã bị sâu ăn trụi lá và có nguy cơ lan sang cánh rừng thông khác.
Trên 20ha rừng thông ba lá ở xã Mậu Duệ, huyện vùng cao núi đá Yên Minh (Hà Giang) đã bị sâu ăn trụi lá và có nguy cơ lan rộng sang những cánh rừng thông khác ở huyện này.

Diện tích rừng thông bị sâu tàn phá đều là rừng phòng hộ được trồng cách đây từ 10 đến 15 năm, cây đã trưởng thành cao trên 12m đến gần 20m.

Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ đã trực tiếp xuống kiểm tra tại hiện trường và khẳng định rừng thông bị sâu róm loại nhỏ hại cây. Gặp thời tiết thuận lợi, có nguồn thức ăn là lá thông dồi dào đã tạo điều kiện cho loại sâu róm này sinh trưởng và phát triển nhanh.

Hiện cứ 1m2 cành lá thông có đến hơn 30 con sâu róm hại cây. Sâu ăn lá thông đúng vào thời kỳ vùng núi cao này đang chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá, nên khó cho cây hồi phục.

Hà Giang hiện nay có trên 1.500ha rừng thông 3 lá (đều là rừng phòng hộ) trồng tập trung ở các huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn. Nếu các lực lượng chức năng không có các biện pháp phòng, chống sâu bệnh sẽ gây thiệt hại không nhỏ với rừng phòng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục