Sau scandal “mua giải,” Ngọc Anh ngồi ghế nóng "Tuổi 20 hát" mùa thứ 2

Sau những lùm xùm về bài báo trả lời về nghi án “mua giải” trong cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao,” ca sỹ Ngọc Anh sẽ trở lại trên “ghế nóng” chương trình “Tuổi 20 hát” mùa thứ hai sẽ lên sóng ngày 2/8.
Sau scandal “mua giải,” Ngọc Anh ngồi ghế nóng "Tuổi 20 hát" mùa thứ 2 ảnh 1Đại học kiến trúc trên sân khấu "Tuổi 20 hát" mùa đầu tiên. (Ảnh: BTC)

Sau những lùm xùm về bài báo trả lời về nghi án “mua giải” tại cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao,” ca sỹ Ngọc Anh sẽ trở lại trên “ghế nóng” chương trình “Tuổi 20 hát” mùa thứ hai, sẽ chính thức lên sóng vào 21 giờ từ ngày 2/8 trên VTV6.

“Tuổi 20 hát” là cuộc thi hát, làm mới nhạc Cách mạng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, lên sóng đầu tiên tháng 7/2013.

Sau thành công vang dội của mùa thứ nhất với chiến thắng thuyết phục thuộc về Đại học Thăng Long, “Tuổi 20 hát” sẽ trở lại mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn và bất ngờ hơn.

Đặc biệt, ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh sẽ thay thế ca sĩ Hoàng Bách ở vị trí huấn luyện viên cùng với hai “người quen” là Minh Quân và Khánh Linh hợp thành bộ ba “ghế nóng.”

Khởi động từ đầu tháng Sáu, sau nhiều ngày rong ruổi tìm kiếm ở các trường đại học tại Hà Nội, chương trình đã tìm ra chín đội gồm : Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Mỏ địa chất, Viện Đại học Mở, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Học Viện Ngân hàng, Đại học Mỹ thuật công nghiệp và Đại học Lao động xã hội.

Đến nay, dù đã có nhiều phiên bản làm mới nhạc Cách mạng khác như “Giai điệu tự hào,” “Những bài hát còn xanh,”... nhưng “Tuổi 20 hát” với để lại dấu ấn bởi màu sắc riêng, độc đáo không lẫn với chương trình nào khác.

Trong đó, được xem là khác biệt và thú vị, “Tuổi 20 hát” là sự thể nghiệm của các giọng ca không chuyên đến từ các trường đại học.

Chính sự hồn nhiên, mộc mạc của các cô cậu sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết kết hợp với sự hướng dẫn chuyên nghiệp của các huấn luyện viên và các khách mời đã thổi làn gió mới cho các ca khúc bất hủ của cha ông.

Hơi thở hiện đại, mang đậm cá tính sáng tạo của những người trẻ được khắc họa rõ nét qua những ca khúc: “Cô gái Pa Kô”theo phong cách R&B kết hợp với Rap, “Tàu anh qua núi” sôi động với không khí Rock, “Tôi là Lê Anh Nuôi” với phong cách kể chuyện nhẹ nhàng của Pop, “Nổi lửa lên em” với sự du dương đầy lãng mạn của Blue Jazz…

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc “Tuổi 20 hát” 2014, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh nhận xét: “Nhiều ca khúc xứng đáng trở thành kinh điển không chỉ trong danh sách những ca khúc về tình yêu thời kỳ trước đây mà còn cả cho thế hệ sau này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục