Saudi Arabia bác tin chính thức cấm công dân tới Liban

Đại sứ Saudi Arabia Ali Awad Assiri ngày 24/2 nói rằng Riyadh mới chỉ đưa ra cảnh báo không nên tới Liban vì lý do an toàn và vẫn chưa áp đặt lệnh cấm chính thức.
Saudi Arabia bác tin chính thức cấm công dân tới Liban ảnh 1Đại sứ Saudi Arabia tại Liban Ali Awad Assiri. (Nguồn: nna-leb.gov.lb)

Đại sứ Saudi Arabia Ali Awad Assiri ngày 24/2 nói rằng Riyadh mới chỉ đưa ra cảnh báo không nên tới Liban và vẫn chưa áp đặt lệnh cấm chính thức.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng tin Al Arabiya, ông Assiri nói rằng cảnh báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia chỉ nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các công dân Saudi Arabia.

Ông Assiri cho biết Đại sứ quán Saudi Arabia tại Liban sẵn sàng hỗ trợ việc sơ tán các công dân cũng như các doanh nhân của Saudi Arabia đang sinh sống tại Liban.

Trước đó, truyền thông khu vực nói rằng Saudi Arabia cùng với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain ngày 23/2 đã yêu cầu công dân của mình rời Liban, đồng thời cảnh báo người dân không nên tới quốc gia này, do lo ngại các vấn đề về an ninh.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đại sứ quán Kuwait tại Beirut (Liban) đã yêu cầu công dân Kuwait rời Liban cũng như hoãn mọi kế hạch đi tới quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục