Saudi Arabia bắt đầu đánh thuế với lao động người nước ngoài

Bắt đầu từ ngày 1/7 vừa qua, Saudi Arabia đã bắt đầu đánh thuế đối với lao động người nước ngoài tại khu vực tư nhân nước này.
Saudi Arabia bắt đầu đánh thuế với lao động người nước ngoài ảnh 1Một lao động châu Á tại Saudi Arabia. (Nguồn: Reuters)

Saudi Arabia mới đây đã bắt đầu đánh thuế đối với lao động người nước ngoài tại khu vực tư nhân nước này.

Động thái này nằm trong khuôn khổ các cải cách tài chính của Riyadh nhằm đối phó với việc nguồn thu từ dầu mỏ sụt giảm.

Chính sách này bắt đầu được thực thi từ ngày 1/7 vừa qua. Lao động là người nước ngoài trong khu vực tư nhân của Saudi Arabia đã bắt đầu phải trả một khoản thuế gia đình 100 riyal (26,6 USD)/tháng cho mỗi một người phụ thuộc không có việc làm tại nước này.

Theo ước tính của cơ quan thống kê Saudi Arabia, hiện có khoảng 11 triệu người nước ngoài làm việc tại khu vực tư nhân của Saudi Arabia, “đính kèm” 2,3 triệu người phụ thuộc khác, cũng cư ngụ tại đây.

Theo kế hoạch, khoản thuế này sẽ được tăng dần theo năm cho tới năm 2020 - khi mức này đạt 4.800 riyal (1.280 USD)/người phụ thuộc/năm. Đây cũng là thời điểm "Vương quốc Dầu mỏ” dự kiến đạt cân bằng ngân sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục