Saudi Arabia bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Iraq sau 25 năm

Saudi Arabia đã chính thức bổ nhiệm ông Thamer Al-Sabhan làm Đại sứ đầu tiên của Riyadh tại Iraq sau khi nước này đóng cửa Đại sứ quán tại Baghdad từ năm 1990.
Saudi Arabia bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Iraq sau 25 năm ảnh 1Ông Thamer Al-Sabhan. (Nguồn: aawsat.net)

Saudi Arabia đã chính thức bổ nhiệm ông Thamer Al-Sabhan làm Đại sứ đầu tiên của Riyadh tại Iraq sau 1/4 thế kỷ.

Phản ứng trước quyết định này, Tổng thống Iraq Fuad Masoum đã hoan nghênh việc Saudi Arabia bổ nhiệm đại sứ là một "bước đi tích cực đúng thời điểm."

Người phát ngôn tổng thống Iraq Khalid Shawani khẳng định: "Đây là thông điệp tái cam kết đối với người dân và Chính phủ Iraq, đồng thời mở ra những chân trời mới cho sự hợp tác giữa Iraq và Saudi Arabia, nhất là khi hai nước đang cùng đối mặt với mối đe dọa khủng bố."

Saudi Arabia đã đóng cửa Đại sứ quán tại Baghdad từ năm 1990 sau sự kiện quân đội Iraq dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein tấn công Kuwait trong cuộc chiến Vùng Vịnh. Mối quan hệ giữa Riyadh và Baghdad thậm chí vẫn căng thẳng sau khi ông Hussein bị lật đổ, đặc biệt là dưới thời cựu Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện trong thời gian gần đây sau khi Thủ tướng Haider Al-Abadi lên nắm quyền tại Iraq, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm đối phó với sự trỗi dậy của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục