Saudi Arabia cáo buộc IS đứng sau vụ sát hại hai cảnh sát

Saudi Arabia đã cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng sát hại hai cảnh sát ở thủ đô Riyadh hồi đầu tháng này và cho biết đã thu giữ ba xe chứa bom trong qua trình điều tra.
Saudi Arabia cáo buộc IS đứng sau vụ sát hại hai cảnh sát ảnh 1Cảnh sát Saudi Arabia siết chặt an ninh sau vụ tấn công của các tay súng IS. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 24/4, Saudi Arabia đã cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại hai cảnh sát ở thủ đô Riyadh hồi đầu tháng này và cho biết đã thu giữ ba xe chứa bom trong qua trình điều tra.

Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết Yazid bin Mohammed Abdulrahman Abu Niyan, 23 tuổi, bị bắt giữ do tình nghi tiến hành vụ sát hại trên, đã thú nhận rằng hắn làm theo lệnh của IS ở Syria.

Giới chức Saudi Arabia đã treo thưởng 1 triệu riyal (267.000 USD) cho việc bắt giữ nghi can thứ 2 người Saudi Arabia là Nawaf bin Sharif Samir al-Anzi.

Theo bộ trên, Abu Niyan đã bắn súng khi đối tác của hắn là Anzi làm nhiệm vụ lái xe và ghi hình vụ bắn súng.

Anzi cho biết IS đã cung cấp cho chúng vũ khí, đạn dược và tiền để tiến hành vụ tấn công thông qua "bên thứ 3 mà chúng chưa gặp."

Hôm 8/4, hai cảnh sát Saudi Arabia đã thiệt mạng do trúng đạn bắn từ một xe ôtô tại một quận ở phía Đông của Riyadh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục