Saudi Arabia chuẩn bị mở lại đại sứ quán tại Iraq sau 25 năm

Một phái đoàn của Saudi Arabia sẽ tới Iraq trong tuần tới để xúc tiến các công việc chuẩn bị mở lại đại sứ quán tại Baghdad sau 25 năm đóng cửa.
Saudi Arabia chuẩn bị mở lại đại sứ quán tại Iraq sau 25 năm ảnh 1Đại sứ quán Saudi Arabia ở Washington. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/1, Hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia SPA đưa tin một phái đoàn của nước này sẽ tới Iraq trong tuần tới để xúc tiến các công việc chuẩn bị mở lại đại sứ quán tại Baghdad sau 25 năm đóng cửa.

SPA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết theo một thỏa thuận đạt được với Iraq, hai nước quyết định mở lại đại sứ quán Saudi Arabia tại Baghdad và tổng lãnh sự quán tại Arbil, thủ phủ khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq.

Một ủy ban kỹ thuật của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia sẽ tới Baghdad tuần tới và sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Iraq chọn địa điểm đặt trụ sở cũng như các trang thiết bị cần thiết để hai phái bộ ngoại giao này có thể đi vào hoạt động sớm nhất có thể.

Saudi Arabia đóng cửa đại sứ quán ở Baghdad năm 1990 sau khi Iraq xâm lược Kuwait. Bước tiến mới trong quan hệ giữa Riyadh và Baghdad đạt được sau chuyến thăm của Tổng thống Iraq Fuad Masoum tới Saudi Arabia tháng 11/2014, một dấu hiệu ấm lên của quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục