Saudi Arabia đã sơ tán hàng chục công dân Nga khỏi Sudan

Người phát ngôn Tổng Lãnh sự quán Nga tại Jeddah (Saudi Arabia) cho biết các công dân Nga được sơ tán khỏi Sudan trên những con tàu quân sự của Saudi Arabia.
Saudi Arabia đã sơ tán hàng chục công dân Nga khỏi Sudan ảnh 1Người dân sơ tán tránh xung đột gần sân bay ở Omdurman, Sudan, ngày 26/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, Người phát ngôn Tổng Lãnh sự quán Nga tại Jeddah (Saudi Arabia) - ông Ruslan Usmanov - ngày 30/4 xác nhận Saudi Arabia đã sơ tán hàng chục công dân Nga khỏi Sudan bằng tàu quân sự.

Nhà ngoại giao Nga cho biết: “Các công dân Nga không tự sơ tán. Họ được đưa đi trên những con tàu quân sự của Saudi Arabia… Những con tàu này đưa họ từ Cảng Sudan đến Cảng Jeddah, tới căn cứ hải quân ở đây.

Đến nay, khoảng 40 công dân Nga đã tới nơi. Phần lớn trong số này cũng đã rời đi, một số trở về Nga, và một số tới các quốc gia khác - tùy thuộc vào điểm đến của họ.”

Trước đó, ngày 29/4, phát ngôn viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hàng trăm nghìn người dân dự kiến sẽ rời khỏi Sudan. Trong số đó, khoảng 14.000 người, chủ yếu là người Nam Sudan, đã về đến quê hương.

Đến nay, cuộc giao tranh đẫm máu nổ ra vào ngày 15/4 tại Sudan giữa quân đội chính quy và lực lượng bán quân sự đã khiến hàng chục nghìn người phải di tản trong nước cũng như chạy sang các nước khác trong khu vực.

Ở thời điểm trước cuộc giao tranh, Sudan đang tiếp nhận 1,13 triệu người tị nạn, khiến quốc gia này trở thành một trong những nước tiếp nhận người tị nạn chính ở châu Phi. Trong số đó có 800.000 người Nam Sudan, 126.000 người Eritrea và 58.000 người Ethiopia, những người này chủ yếu sống trong hai trại tị nạn ở miền Đông Sudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục