Saudi Arabia đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen vì biểu tình

Đại sứ Saudi Arabia đã rời Yemen trong bối cảnh gia tăng các cuộc biểu tình do phong trào Ansarullah dẫn đầu nhằm phản đối chính sách kinh tế của chính quyền Sanaa.
Saudi Arabia đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen vì biểu tình ảnh 1Người biểu tình phong tỏa tuyến đường tới sân bay Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật báo Al-Watan của Saudi Arabia số ra ngày 8/9 đưa tin đại sứ nước này đã rời Yemen trong bối cảnh gia tăng các cuộc biểu tình do phong trào Ansarullah (phiến quân Hồi giáo Shi'ite còn gọi là lực lượng Huthi) dẫn đầu nhằm phản đối chính sách kinh tế của chính quyền Sanaa.

Một nguồn tin ngoại giao uy tín của Saudi Arabia cho biết giới chức trách nước này đã ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán ở thủ đô Sanaa, sơ tán tất cả nhân viên về nước cho đến khi an ninh tại đây được khôi phục.

Theo quyết định trên, toàn bộ 50 nhân viên trong Đại sứ quán Saudi Arabia, đứng đầu là Đại biện lâm thời Hazzaa Mouteiri, đã rời Sanaa đêm 7/9 để bảo đảm an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục