Saudi Arabia đồng ý cho binh sĩ Mỹ đồn trú nhằm tăng cường an ninh

Ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo quyết định đồng ý cho binh sĩ Mỹ tới đồn trú. Đây được xem là động thái nhằm hỗ trợ Washington để tăng cường bảo đảm an ninh khu vực.
Saudi Arabia đồng ý cho binh sĩ Mỹ đồn trú nhằm tăng cường an ninh ảnh 1Binh lính Mỹ tại Trung Đông. (Nguồn: Middle East Eye)

Ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo quyết định đồng ý cho binh sỹ Mỹ tới đồn trú. Đây được xem là động thái nhằm hỗ trợ Washington để tăng cường bảo đảm an ninh khu vực.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nước này cho biết: “Dựa trên nguyên tắc hợp tác chung giữa Saudi Arabia và Mỹ, cũng như nguyện vọng cùng duy trì an ninh và ổn định của khu vực, Quốc vương Salman đã thông qua quyết định cho phép binh sỹ Mỹ đồn trú.

[Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn chặn bán vũ khí cho Saudi Arabia]

Trong quá khứ, Saudi Arabia từng cho binh sỹ Mỹ đồn trú. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Arab này kéo dài 12 năm, bắt đầu từ chiến dịch “Bão táp Sa mạc” hồi năm 1991. Sau đó, tới năm 2003, Mỹ đã rút quân về nước sau khi kết thúc chiến dịch ở Iraq. Trong quãng thời gian tiến hành cuộc chiến ở Iraq, Mỹ từng có khoảng 200 máy bay hoạt động ở căn cứ không quân Prince Sultan. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước không suôn sẻ trong quãng thời gian 12 năm, chủ yếu là do vụ tấn công 11/9, với chủ mưu là trùm khủng bố Osama bin Laden.

Thông tin về việc Saudi Arabia cho phép quân đội Mỹ đồn trú tại nước này được đưa ra trong thời điểm căng thẳng ở Vùng Vịnh gia tăng liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Iran. Trong ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Iran vì đã đe dọa tới tàu chiến của Mỹ. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục