Saudi Arabia giảm sản lượng xuống 10,06 triệu thùng mỗi ngày

Số lượng cắt giảm nêu trên tương đương với 4,61% sản lượng dầu mà quốc gia Trung Đông này sản xuất được hồi tháng 10/2016 là 10,544 triệu thùng mỗi ngày.
Saudi Arabia giảm sản lượng xuống 10,06 triệu thùng mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Saudi Arabia đang tiến hành cắt giảm sản lượng khai thác ít nhất 486.000 thùng mỗi ngày xuống 10,06 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 1/2017, theo thỏa thuận đã đạt được giữa các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hồi tháng 11/2016.

Số lượng cắt giảm nêu trên tương đương với 4,61% sản lượng dầu mà quốc gia Trung Đông này sản xuất được hồi tháng 10/2016 là 10,544 triệu thùng mỗi ngày.

Tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia cũng đã bắt đầu đàm phán với các khách hàng trên thế giới về việc giảm từ 3-7% lượng dầu xuất khẩu sang các nước này theo thỏa thuận với OPEC.

Là nền kinh tế dựa chủ yếu vào dầu mỏ, Saudi Arabia đã thiệt hại nặng do sự sụt giảm của giá dầu.

Giá "vàng đen" từng đạt mức đỉnh điểm hơn 100 USD mỗi thùng hồi giữa năm 2014 nhưng đã tuột dốc không phanh xuống dưới 40 USD mỗi thùng năm 2016 trước khi phục hồi lên gần 55 USD mỗi thùng hiện nay.

Để cứu vãn giá dầu, Saudi Arabia đã đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nước trong và ngoài khối OPEC vào cuối tháng 11/2016.

Tại cuộc họp ở Vienna (Áo) vào ngày 30/11/2016, các nước OPEC đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2017.

Đến ngày 10/12/2016, các nước ngoài khối OPEC cũng cam kết cắt giảm 558.000 thùng dầu mỗi ngày như một phần trong nỗ lực chung nhằm giảm tình trạng dư cung và vực dậy giá dầu trên thị trường thế giới.

Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Saudi Arabia cần giá dầu ở mức 77,7 USD mỗi thùng để cân bằng ngân sách.

Cùng với việc đưa ra các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm hạn chế thâm thủng ngân sách, Saudi Arabia đã phải phát hành trái phiếu ở trong nước và huy động 17,5 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần đầu tiên trong tháng 10/2016 để đảm bảo nguồn ngoại tệ cho các kế hoạch kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục