Saudi Arabia hoan nghênh Liên hợp quốc lên án Iran về vấn đề tên lửa

Dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc do Anh, Mỹ và Pháp đề xuất lên án Iran vì đã không thể ngăn chặn các tên lửa đạn đạo của nước này rơi vào tay nhóm phiến quân Houthi tại Yemen.
Saudi Arabia hoan nghênh Liên hợp quốc lên án Iran về vấn đề tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Geo News/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/2, Saudi Arabia đã lên tiếng hoan nghênh một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc do Anh, Mỹ và Pháp đề xuất, trong đó lên án Iran vì đã không thể ngăn chặn các tên lửa đạn đạo của nước này rơi vào tay nhóm phiến quân Houthi tại Yemen.

Trả lời phỏng vấn tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho rằng nghị quyết nói trên, nếu được thông qua, sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về việc "xuất khẩu tên lửa đạn đạo" cho phiến quân Houthi cũng như các "hành động khiêu khích và cực đoan" trong khu vực, trong đó có tài trợ khủng bố.

[Mỹ hối thúc trừng phạt Iran với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí]

Ông Jubeir nêu rõ: "Để đảm bảo Iran tuân thủ luật pháp quốc tế, chúng ta phải có lập trường vững chắc hơn trong vấn đề tên lửa đạn đạo cũng như việc Tehran hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố. Iran phải chịu trách nhiệm."

Theo Ngoại trưởng Jubeir, Houthi thường xuyên sử dụng tên lửa Iran để tấn công dân thường Yemen và Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục