Saudi Arabia hoan nghênh thành lập ủy ban hiến pháp Syria

Saudi Arabia hoan nghênh đối với việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria, đồng thời khẳng định ủng hộ một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở nước này.
Saudi Arabia hoan nghênh thành lập ủy ban hiến pháp Syria ảnh 1Người dân Syria trở về quê hương sau khi phải rời bỏ nhà cửa tránh chiến tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nội các Saudi Arabia ngày 1/10 đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria, đồng thời khẳng định ủng hộ một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA), chính phủ nước này cũng bày tỏ lập trường ủng hộ đối với tuyên bố chung được đưa ra trong cuộc gặp các ngoại trưởng Saudi Arabia, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ai Cập và Jordan bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria sẽ không bao giờ được dung thứ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tại Syria tuân thủ luật pháp quốc tế.

[LHQ: Ủy ban Hiến pháp thành lập mang lại hy vọng cho người dân Syria]

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thông báo việc thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp của Syria.

Tiến trình này sẽ được Liên hợp quốc hỗ trợ và dự kiến ủy ban này sẽ được triệu tập vào ngày 30/10 tới.

Liên hợp quốc coi việc thành lập ủy ban hiến pháp là bước đi tiếp theo trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục