Saudi Arabia hối thúc Iran ngừng can thiệp vào nội bộ Iraq

Ngày 29/5, Saudi Arabia đã cáo buộc Iran gieo rắc các hoạt động nổi dậy ở Iraq, đồng thời hối thúc Tehran "ngừng can thiệp" vào công việc nội bộ của quốc gia láng giềng.
Saudi Arabia hối thúc Iran ngừng can thiệp vào nội bộ Iraq ảnh 1Ngoại trưởng Saudi Arabia Arabia Adel al-Jubeir. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 29/5, Saudi Arabia đã cáo buộc Iran gieo rắc các hoạt động nổi dậy ở Iraq, đồng thời hối thúc Tehran "ngừng can thiệp" vào công việc nội bộ của quốc gia láng giềng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh Philip Hammond ở thành phố Jeddah, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir nói: "Tình trạng nổi dậy và chia rẽ ở Iraq là kết quả của những chính sách bè phái được phát triển từ các chính sách của Iran tại Iraq."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng cáo buộc Iran đã cử các nhóm dân quân Shiite tới Iraq.

Ông nói: "Nếu muốn mang lại sự ổn định cho Iraq, Iran phải chấm dứt sự can thiệp và rút lui. Iran nên tôn trọng nguyên tắc quan hệ láng giềng hữu hảo, để tập trung vào các vấn đề trong nước và không can thiệp vào vấn đề của các nước khác trong khu vực, chủ yếu là Iraq"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục