Saudi Arabia kết án 38 đối tượng với tội danh liên quan tới khủng bố

Các đối tượng này bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho khủng bố, cũng như theo học thuyết takfir (chỉ những phần tử cực đoan coi người Hồi giáo không tuân theo đúng niềm tin là phản đạo).
Saudi Arabia kết án 38 đối tượng với tội danh liên quan tới khủng bố ảnh 138 đối tượng bị kết án với những tội danh liên quan tới khủng bố. (Nguồn: news1.news)

Kênh truyền hình Al Ekhbariya của Saudi Arabia ngày 12/11 đưa tin một tòa án nước này đã kết án 38 đối tượng với những tội danh liên quan tới khủng bố.

Các đối tượng này bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho khủng bố, cũng như theo học thuyết takfir (chỉ những phần tử cực đoan coi người Hồi giáo không tuân theo đúng niềm tin là phản đạo).

Theo tòa án, một trong những đối tượng này đã thành lập một tổ chức khủng bố ở trong nhà tù. Tuy nhiên, kênh Ekhbariya không cung cấp quốc tịch hay danh tính của những đối tượng bị kết án này cũng như chi tiết liên quan đến việc bắt giữ và đưa ra xét xử.

[Saudi Arabia thi hành tử hình 37 công dân bị kết tội khủng bố]

Hồi tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết 37 công dân nước này đã bị tử hình sau khi bị kết tội đi theo tư tưởng khủng bố cực đoan và thành lập các nhóm khủng bố nhằm gây mất an ninh, lan truyền hỗn loạn và xung đột phe phái.

Quốc gia Arab vùng Vịnh này đã đối mặt với sự trỗi dậy của các phần tử khủng bố kể từ năm 2003 đến 2006 khi các thành viên của mạng lưới khủng bố al Qaeda tiến hành các cuộc tấn công vào khu dân cư và các tòa nhà chính phủ.

Đáp lại, Chính phủ Saudi Arabia tiến hành bắt giữ hàng nghìn đối tượng tình nghi và phát động một chiến dịch trên các phương tiện truyền thông nhằm triệt phá tư tưởng cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục