Saudi Arabia khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền Ai Cập mới

Ngày 11/8, Quốc vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đang ở thăm.
Saudi Arabia khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền Ai Cập mới ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi (giữa) dự lễ khai trương dự án kênh Suez mới ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, Quốc vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdul Aziz đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đang ở thăm, thảo luận về quan hệ song phương cùng các vấn đề an ninh nổi cộm trong khu vực.

Hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia cho biết tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương án nhằm củng cố mối quan hệ song phương giữa Cairo và Riyadh.

Trước đó, Saudi Arabia đã cung cấp hàng tỷ USD cho Ai Cập nhằm giúp nước này khôi phục nền kinh tế gặp nhiều khó khăn kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái.

Ngoài ra, Quốc vương Abdullah và Tổng thống al-Sisi cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại Syria, Iraq và Libya.

Hai bên cũng đánh giá những nỗ lực chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Dải Gaza.

Hiện Ai Cập đang chủ trì các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài một tháng qua giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine, khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Saudi Arabia của ông al-Sisi trên cương vị người đứng đầu nhà nước Ai Cập kể từ khi nhậm chức hồi tháng Năm vừa qua.

Một tháng sau đó, Quốc vương Abdullah cũng đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Ai Cập nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống al-Sisi.

Saudi Arabia là một trong những quốc gia ủng hộ chính của Ai Cập trong khu vực và quốc tế cả về tài chính lẫn chính trị sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất hồi tháng 7/2013.

Vương quốc dầu lửa vùng Vịnh này đã kêu gọi tổ chức hội nghị của các nhà tài trợ để hỗ trợ tài chính Ai Cập ngay sau khi ông al-Sisi đắc cử tổng thống hồi tháng Năm vừa qua.

Dự kiến ngày 12/8 tới, Tổng thống al-Sisi sẽ đến Nga nhằm tham gia đàm phán về một thỏa thuận mua bán vũ khí với Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục