Saudi Arabia khẳng định ủng hộ nhà nước Palestine độc lập

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud ngày 12/2 khẳng định vương quốc này cam kết ủng hộ nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.
Saudi Arabia khẳng định ủng hộ nhà nước Palestine độc lập ảnh 1Quốc vương Salman của Saudi Arabia. (Nguồn: AFP)

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud ngày 12/2 khẳng định vương quốc này cam kết ủng hộ nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem, trước thềm Hội nghị về hòa bình và an ninh Trung Đông diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA), cam kết trên của Quốc vương Salman được đưa ra trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Riyadh.

Theo Quốc vương Salman, Saudi Arabia luôn đồng hành với Palestine và quyền lợi của người dân Palestine hướng tới một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

[Liên đoàn Arab hối thúc EU công nhận nhà nước Palestine]

Hội nghị Warsaw diễn ra trong hai ngày 13 và 14/2 và sẽ do Mỹ đồng tổ chức. Khoảng 80 quốc gia đã được mời tới tham dự hội nghị, trong đó có Israel.

Dự kiến, Mỹ sẽ đưa ra một số đề xuất về hòa bình giữa Israel và Palestine tại hội nghị này.

Chính quyền Palestine coi Hội nghị Warsaw là một “âm mưu của Mỹ” và từ chối đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington thể hiện một chính sách cân bằng hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục