Saudi Arabia là quốc gia có nhiều triệu phú nhất vùng Vịnh

Saudi Arabia là quốc gia gia có số lượng triệu phú nhiều nhất trong khu vực vùng Vịnh, với tổng cộng 3.160 người đang sinh sống tại vương quốc dầu mỏ này vào cuối năm 2014.
Saudi Arabia là quốc gia có nhiều triệu phú nhất vùng Vịnh ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud. (Nguồn: AP)

Theo một báo cáo mới nhất của hãng tư vấn quốc tế New World Wealth công bố hôm 3/4, Saudi Arabia là quốc gia gia có số lượng triệu phú nhiều nhất trong khu vực vùng Vịnh, với tổng cộng 3.160 người đang sinh sống tại vương quốc dầu mỏ này vào cuối năm 2014.

Saudi Arabia xếp trên Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhờ có hơn 100 triệu phú - những người có tài sản ròng từ 10 triệu USD trở lên - chọn Riyadh làm nơi sinh kinh doanh.

Báo cáo cho biết thêm Qatar đứng ở vị trí thứ ba với 2.340 triệu phú. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Kuwait với 2.130 triệu phú, Oman 580 triệu phú và Bahrain 570 triệu phú.

Dubai là thành phố hàng đầu ở vùng Vịnh có nhiều triệu phú nhất với 2.070 người, chiếm tới 68% của tổng số triệu phú của UAE. Abu Dhabi là địa điểm đứng thứ hai trong danh sách các thành phố diện kiến nhiều triệu phú với 680 người. Doha đứng ở vị trí thứ ba với 590 triệu phú. Các vị trí tiếp sau lần lượt là Kuwait City (550) và Riyadh (520).

Dịch vụ tài chính là lĩnh vực hoạt động chính mang lại nguồn thu chủ yếu cho các triệu phú của UAE, chiếm 30% giá trị của cải. Các ngành công nghiệp quan trọng khác được các triệu phú chọn làm kinh doanh bao gồm dầu khí (21%), giao thông vận tải (12%) và các ngành nghề khác (14%).

Báo cáo của New World Wealth cũng tiết lộ rằng công dân Qatar có tài sản khủng nhất khu vực Trung Đông với 108.000 USD/người, trong khi Iran là quốc gia nghèo nhất với con số vỏn vẹn chỉ có 5.500 USD/người.

Tài sản bình quân đầu người của UAE là 76.220 USD, Kuwait (73.840 USD), Bahrain (27.960 USD), Oman (26.240 USD) và Saudi Arabia (23.030 USD).

Tại các nước có tài sản bình quân đầu người cao trên toàn thế giới như Thụy Sỹ và Australia, mỗi người nắm giữ tài sản trị giá khoảng 200.000 USD, trong khi mức trung bình trên toàn thế giới là 27.600 USD.

Theo báo cáo, có khoảng 460.000 cá nhân có tài sản ròng cao (HNWIs) hiện đang sống tại Trung Đông vào cuối năm 2014, với tài sản nắm giữ lên tới 2.200 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục