Saudi Arabia lên kế hoạch tư nhân hóa các sân bay lớn

Kế hoạch tư nhân hóa các sân bay được Saudi Arabia được thúc đẩy sau hàng loạt thông tin phản hồi tiêu cực về một trong các sân bay của quốc gia này.
Saudi Arabia lên kế hoạch tư nhân hóa các sân bay lớn ảnh 1Sân bay King Khaled của Saudi Arabia. (Nguồn: airport-technology.com)

Một quan chức cấp cao ngành hàng không Saudi Arabia cho biết Tổng cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) đang lên kế hoạch tư nhân hóa một số sân bay tại quốc gia vùng Vịnh này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn GACA Khaled Al-Khaibary khẳng định công tác quản lý và điều hành một số sân bay có lưu lượng vận tải nội địa và quốc tế lớn sẽ sớm được giao cho lĩnh vực tư nhân.

Hiện nhà ga Haj thuộc Sân bay quốc tế King Abdulaziz (KAIA) tại Jeddah và Sân bay Prince Muhammad bin Abdulaziz tại Madinah đã được tư nhân hóa. Dự kiến, sân bay Taif cũng sẽ được tư nhân hóa vào cuối năm nay.

Kế hoạch tư nhân hóa các sân bay được Saudi Arabia thúc đẩy sau hàng loạt thông tin phản hồi tiêu cực về một trong các sân bay của quốc gia này.

Năm ngoái, KAIA bị trang web The Guide to Sleeping in Airports liệt vào một trong số các sân bay tồi tệ nhất trên thế giới, dựa theo bốn tiêu chí gồm sự thoải mái, tiện lợi, vệ sinh và dịch vụ khách hàng.

Cùng với các trung tâm hàng không trong khu vực như Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, Saudi Arabia đang tiến hành đầu tư mạnh cho các cơ sở hạ tầng và tăng công suất của các sân bay, chủ yếu nhằm đáp ứng sự gia tăng của hoạt động du lịch tôn giáo và du lịch kinh doanh.

 

Hiện quốc gia vùng Vịnh này đang triển khai một số dự án sân bay lớn, trong đó có Sân bay quốc tế King Khaled tại Riyadh.

Với công suất 35 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn 1 và 47 triệu hành khách trong giai đoạn 2, dự án này dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2017.

Trong khi đó, Sân bay KAIA tại Jeddah hiện đang trong quá trình tái phát triển lớn với ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 dự kiến sẽ nâng công suất của sân bay từ 13 triệu hành khách mỗi năm lên 30 triệu, trước khi tiếp tục được mở rộng để đạt công suất 80 triệu hành khách mỗi năm.

Nhiều sân bay khác hiện cũng đang mở rộng, trong đó có Sân bay quốc tế Prince Mohammad bin Abdulaziz tại Madinah, các sân bay tại Jazan, Bha, Qassim Arar, Al Jouf và Yanbu.

Đến năm 2020, dự kiến tổng công suất các sân bay của Saudi Arabia sẽ đạt hơn 100 triệu khách mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục