Saudi Arabia liệt tổ chức MB vào danh sách khủng bố

Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 7/3 thông báo nước này đã chính thức liệt Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vào danh sách các nhóm khủng bố.
Saudi Arabia liệt tổ chức MB vào danh sách khủng bố ảnh 1Người biểu tình ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo ở Cairo. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo nước này đã chính thức liệt Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vào danh sách các nhóm khủng bố, đồng thời ra tối hậu thư cho các công dân của nước này đang chiến đấu tại nước ngoài thời hạn chót 15 ngày để về nước hoặc phải đối mặt với án tù.

Kênh truyền hình chính thức Al-Arabia của Saudi Arabia dẫn tuyên bố của bộ trên cho biết nước này cũng liệt Mặt trận Nusra - một nhánh của nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Syria, và Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL) - nhóm có những tay súng tham gia chiến đấu chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là các tổ chức khủng bố.

Động thái mới nhất này cho thấy Saudi Arabia tăng cường các biện pháp chống MB của Tổng thống bị phế truất Ai Cập Mohamed Morsi, đồng thời cho thấy lo ngại ngày càng tăng của Riyadh trước khả năng về nước của các phần tử cực đoan Saudi Arabia sau khi chiến đấu tại Syria.

Trước đó, ngày 3/2, Quốc vương Abdullah đã ra sắc lệnh phạt tù tới hơn 20 năm đối với các công dân Saudi Arabia thuộc các nhóm khủng bố và đang chiến đấu ở nước ngoài.

Các hình phạt tương tự sẽ được Riyadh thông qua đối với những công dân thuộc "các nhóm có tư tưởng và tôn giáo cực đoan," hoặc những nhóm bị liệt là tổ chức khủng bố ở trong nước, trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục