Saudi Arabia phá mạng lưới, bắt 431 phần tử có quan hệ với IS

Ngày 18/7, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo đã triệt phá một tổ chức có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đến nay đã bắt giữ 431 thành viên của mạng lưới này.
Saudi Arabia phá mạng lưới, bắt 431 phần tử có quan hệ với IS ảnh 1Lực lượng an ninh Saudi Arabia điều tra tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài nhà thờ Hồi giáo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 18/7, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo đã triệt phá một tổ chức có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đến nay đã bắt giữ 431 thành viên của mạng lưới này, trong đó chủ yếu là công dân Saudi Arabia.

Bộ trên nêu rõ nhà chức trách Saudi Arabia "trong vài tuần qua đã triệt phá một tổ chức gồm nhiều nhóm nhỏ có quan hệ với IS."

Ngoài ra, nước này cũng chặn đứng các cuộc tấn công nhằm vào một phái bộ ngoại giao, các nhà thờ Hồi giáo và các nhân viên an ninh.

Thông báo trên được đưa ra sau vụ đánh bom xe do IS nhận tiến hành hôm 16/7 nhằm vào một chốt kiểm soát gần nhà tù được canh phòng cẩn mật nhất của Saudi Arabia, khiến 2 quan chức an ninh bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục