Saudi Arabia phủ nhận can thiệp quân sự trên bộ vào Yemen

Chỉ huy chiến dịch “Siêu bão” của Saudi Arabia phủ nhận bất cứ ý định nào nhằm triển khai các chiến dịch can thiệp quân sự trên bộ vào Yemen và khẳng định không kích vẫn là chiến dịch chủ chốt.
Saudi Arabia phủ nhận can thiệp quân sự trên bộ vào Yemen ảnh 1Máy bay chiến đấu F-15E được sử dụng trong chiến dịch không kích của Saudi Arabia. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Theo Tân Hoa xã, ngày 26/3, tờ báo trực tuyến Sabq của Saudi Arabia đưa tin nước này đã phủ nhận bất cứ ý định nào nhằm triển khai các chiến dịch can thiệp quân sự trên bộ vào Yemen.

Chỉ huy chiến dịch “Siêu bão” của Saudi Arabia đã đưa ra bình luận trên tại một cuộc họp báo ở Riyadh. Ông nói mọi quân nhân đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, tuy nhiên, không kích vẫn là chiến dịch chủ chốt.

Vị tư lệnh này cho hay giai đoạn đầu tiên của chiến dịch là nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của phiến quân Houthi và tấn công các căn cứ không quân nhằm phá hủy các máy bay, các trung tâm chỉ huy và tên lửa.

Trong khi đó, Người phát ngôn của chiến dịch, Đại tá Ahmed Asiri cho biết đợt không kích đầu tiên đã diễn ra “thành công” và liên quân cam kết duy trì sức ép cho tới khi đạt được mục tiêu. Ông Assiri đồng thời khẳng định hiện chưa có kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ và nhấn mạnh Saudi Arabia sẽ không cho phép lực lượng Houthi nhận được bất cứ sự hỗ trợ hay nguồn tiếp tế nào.

Các lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã bắt đầu không kích Yemen từ sáng 26/3, trong đó có thủ đô Sanaa, tỉnh Saada - thành trì của phiến quân Houthi - và tỉnh miền Nam Lahj./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục