Saudi Arabia: Sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca làm 62 người chết

Ngày 11/9 tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca đã xảy ra một vụ sập cần cẩu, làm ít nhất 62 người thiệt mạng và gần 30 người khác bị thương.
Saudi Arabia: Sập cần cẩu ở Thánh địa Mecca làm 62 người chết ảnh 1Hiện trường vụ sập cần cẩu. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Cơ quan Dân phòng Saudi Arabia cho biết ngày 11/9 tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca đã xảy ra một vụ sập cần cẩu, làm ít nhất 62 người thiệt mạng.

Trên trang Twitter, Cơ quan Dân phòng Saudi Arabia cho biết ngoài 62 người thiệt mạng, vụ tai nạn còn làm gần 30 người khác bị thương.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Arabiya cho biết nguyên nhân gây ra vụ sập cần cẩu là do bão.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh lễ hành hương Haj thường niên của người Hồi giáo tới Thánh địa Mecca sẽ diễn ra trong tháng Chín này. Đây là sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham dự.

Năm ngoái, nhà chức trách Saudi Arabia đã giảm số người được phép tham gia lễ hãnh hương này vì những lý do an toàn liên quan công tác xây dựng nhằm mở rộng Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục