Saudi Arabia tài trợ 150 triệu USD bảo tồn di sản ở Đông Jerusalem

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab, Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã thông báo về khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD để bảo tồn di sản Hồi giáo tại Đông Jerusalem.
Saudi Arabia tài trợ 150 triệu USD bảo tồn di sản ở Đông Jerusalem ảnh 1Khu vực Đông Jerusalem

Theo hãng AFP, ngày 15/4, Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã thông báo về khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD để bảo tồn di sản Hồi giáo tại Đông Jerusalem.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) tại thành phố Dhahran (Saudi Arabia), Quốc vương Salman nêu rõ: "Saudi Arabia thông báo về khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD để hỗ trợ việc quản lý di sản Hồi giáo của Jerusalem. Tôi đặt tên hội nghị này là Hội nghị thượng đỉnh Jerusalem để toàn thế giới biết đến Palestine và người dân của họ vẫn là trung tâm những quan ngại của thế giới Arab."

[Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Saudi Arabia]

Ngoài ra, Quốc vương Salman cũng tuyên bố tài trợ 50 triệu USD cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).

Tổ chức này, cung cấp viện trợ cho hơn 3 triệu người, đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng sau khi Mỹ tuyên bố cắt giảm tài trợ cho UNRWA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục