Saudi Arabia thu hút đầu tư để phát triển ngành khai khoáng

Hồi tháng 1/2021, Saudi Arabia đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch khai thác khối tài sản khổng lồ nằm ẩn dưới lòng đất ở nước này với việc thành lập Quỹ Phát triển Công nghiệp Saudi Arabia (SIDF).
Saudi Arabia thu hút đầu tư để phát triển ngành khai khoáng ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn khai thác mỏ Golden Compass của Saudi Arabia, ông Meshary Al-Ali, cho rằng với luật khai mỏ mới, Saudi Arabia sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang tìm cách khai thác ngành khai khoáng có giá trị ước lên tới 1.300 tỷ USD.

Hồi tháng 1/2021, Saudi Arabia đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch khai thác khối tài sản khổng lồ nằm ẩn dưới lòng đất ở nước này với việc thành lập Quỹ Phát triển Công nghiệp Saudi Arabia (SIDF) và hỗ trợ cho các hoạt động khảo sát địa chất và chương trình thăm dò.

SIDF đang cung cấp 60% các khoản vay cho nhà đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp toàn cầu đến làm ăn tại quốc gia này. Trong khi đó, Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Saudi Arabia cũng đang đầu tư 3,7 tỷ USD vào ngành khai khoáng.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Khaled Al-Mudaifer hồi tháng trước khẳng định rằng nước này rất giàu các nguồn tài nguyên dưới lòng đất. Theo ông Al-Mudaifer, các nghiên cứu cho thấy Saudi Arabia có các mỏ phốt phát, vàng, đồng, kẽm, niken, kim loại đất hiếm và các khoáng chất khác ước có giá trị lên tới 1.300 tỷ USD.

Còn ông Al-Ali cho hay Saudi Arabia có các chính sách thu hút đầu tư rất hấp dẫn đối các doanh nghiệp toàn cầu đến đầu tư vào ngành khai thác mỏ của nước này.

Theo kế hoạch "Tầm nhìn 2030," ngành khai thác mỏ là trụ cột thứ ba trong chiến lược phát triển kinh tế của Saudi Arabia, sau năng lượng và hóa dầu, vì ngành này hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế đất nước.

[Giá dầu thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp dù giảm phiên 17/9]

Cục Khảo sát Địa chất Saudi Arabia đã công bố 54 địa điểm thăm dò, và sẽ có thêm nhiều địa điểm được công bố trong những tháng tới. Các địa điểm thăm dò dự kiến sẽ được đưa ra đầu thầu cho các nhà đầu tư.

Saudi Arabia đã thu hút các nhà đầu tư quốc tế lớn, trong đó có công ty Alcoa Corp của Mỹ, tham gia liên doanh trị giá 10,8 tỷ USD với công ty khai thác mỏ Ma'aden của Saudi Arabia. Một công ty khác của Mỹ là nhà sản xuất phân bón The Mosaic Co. hiện nắm giữ 25% cổ phần trong Khu liên hợp sản xuất phân bón Ma'aden Wa'ad Al-Shamal trị giá 8 tỷ USD tại Thành phố Công nghiệp Khoáng sản Wa'ad Al-Shamal thuộc tỉnh miền Bắc Saud Arabia.

Ông Al-Ali cho rằng ngành khai thác mỏ dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm ở Saudi Arabia trong những năm tới. Doanh thu của ngành này đã ở mức 26 tỷ USD năm 2020 và dự kiến đạt 47,7 tỷ USD vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục