Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ "phá băng" quan hệ ngoại giao

Quốc vương Saudi Arabia ngày 2/3 đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm Riyadh nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và trao đổi các vấn đề khu vực.
Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ "phá băng" quan hệ ngoại giao ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc gặp. (Nguồn: AA)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 2/3, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm Riyadh nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và trao đổi các vấn đề khu vực.
Hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia đưa tin hai nhà lãnh đạo đã thảo luận "các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, các vấn đề cùng quan tâm và những diễn biến ngoài nước."
Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Erdogan và Quốc vương Salman đã trao đổi nhiều vấn đề trong khu vực, bao gồm cuộc chiến ở Syria, đàm phán hạt nhân Iran và tình trạng bất ổn ở Yemen, đặc biệt hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh "sự cần thiết" tăng cường hỗ trợ một cách "có hiệu quả" cho phe đối lập Syria.
Cuộc gặp nói trên đánh dấu sự tan băng trong quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ vốn trở nên căng thẳng dưới thời cố Quốc vương Abdullah, chủ yếu xuất phát từ việc Tổng thống Erdogan chỉ trích cuộc chính biến được quân đội hậu thuẫn ở Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi xuất thân từ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).
Saudi Arabia, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) liệt MB vào danh sách các tổ chức khủng bố, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh Qatar lại đón nhận các thủ lĩnh của phong trào này tới tị nạn.
Tuy hậu thuẫn mạnh cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, song Saudi Arabia lại đồng thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về nhiều vấn đề khu vực, đặc biệt là về vấn đề Syria. Cả Riyadh và Ankara đều ủng hộ phe đối lập Syria chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Theo các nhà phân tích, chuyến thăm của Tổng thống Erdogan theo lời mời của Quốc vương Saudi Arabia nằm trong các nỗ lực của Riyadh đoàn kết các nước Hồi giáo Sunni trước mối đe dọa từ Iran theo dòng Hồi giáo Shiite cũng như các nhóm thánh chiến cực đoan.
Trước đó, nhà lãnh đạo khu vực, trong đó có Tổng thống Ai Cập El Sisi và Tổng thống Pakistan Nawaz Sharif, đã tới thăm Saudi Arabia theo lời mời của Quốc vương Salman./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục