Saudi Arabia-Pháp liên doanh sản xuất tàu chiến và tàu khu trục

Công ty Công nghiệp quân sự Saudi Arabia (SAMI) và Tập đoàn Hải quân Pháp sẽ thành lập một liên doanh sản xuất và phát triển các hệ thống hải quân như tàu chiến, tàu khu trục và tàu ngầm.
Saudi Arabia-Pháp liên doanh sản xuất tàu chiến và tàu khu trục ảnh 1Thái tử Saudi Mohammed bin Salman đến thăm một tàu sân bay Mỹ năm 2015 trước khi trở thành người thừa kế ngai vàng của vương quốc. (Nguồn: AFP)

Ngày 17/2, công ty Công nghiệp quân sự Saudi Arabia (SAMI) thuộc sở hữu nhà nước và Tập đoàn Hải quân Pháp đã ký một biên bản ghi nhớ về việc thành lập một liên doanh sản xuất và phát triển các hệ thống hải quân.

Theo thỏa thuận, SAMI, thành lập năm 2017 từ Quỹ đầu tư nhà nước của Saudi Arabia, sẽ nắm giữ 51% cổ phần trong liên doanh mới.

[Thái tử Saudi Arabia "hâm nóng" quan hệ đồng minh với châu Á]

Giám đốc điều hành SAMI Andreas Schwer cho biết hai công ty lên kế hoạch sản xuất tàu chiến, tàu khu trục và tàu ngầm tại Saudi Arabia.

Ông nêu rõ: "Qua các thiết kế, các hoạt động xây dựng và bảo trì, liên doanh sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường hơn nữa các năng lực và mức độ sẵn sàng chiến đấu của Các lực lượng hải quân Hoàng gia Saudi Arabia"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục