Saudi Arabia-Trung Quốc ký kết 35 thỏa thuận đầu tư trị giá 30 tỷ USD

Với việc ký kết 35 thỏa thuận, Saudi Arabia và Trung Quốc mong muốn thúc đẩy sự liên kết giữa Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia và Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.
Saudi Arabia-Trung Quốc ký kết 35 thỏa thuận đầu tư trị giá 30 tỷ USD ảnh 1Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud (phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Riyadh, ngày 8/12/2022. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/12, trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab, Saudi Arabia và Trung Quốc đã ký kết 35 thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá gần 30 tỷ USD thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các thỏa thuận được ký kết trước sự chứng kiến của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực củng cố nền kinh tế trước những tác động của đại dịch COVID-19 và Saudi Arabia tiếp tục đa dạng hóa các liên minh kinh tế và chính trị phù hợp với kế hoạch "Tầm nhìn 2030" của quốc gia Trung Đông này.

Với việc ký kết các thỏa thuận này, hai nước mong muốn thúc đẩy sự liên kết giữa Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia và Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.

Các thỏa thuận hợp tác bao trùm một loạt lĩnh vực, gồm năng lượng xanh, công nghệ và dịch vụ đám mây, giao thông vận tải, logistics, y tế, xây dựng, chế tạo, hóa dầu, phát triển nhà. Trong số này có biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hydro và một thỏa thuận về dự án xây dựng một nhà máy nhôm tại Saudi Arabia.

[Saudi Arabia lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab]

Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia, Khalid Al-Falih, đánh giá chuyến thăm Saudi Arabia tuần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ góp phần nâng cao tốc độ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc.

Còn Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, nói rằng quốc gia Trung Đồng này sẽ trở thành trung tâm khu vực của các nhà máy Trung Quốc nhờ có vị trí chiến lược nằm giữa ba lục địa Á-Phi-Âu. Quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước đã phát triển vững mạnh trong thời gian qua.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Saudi Arabia, với trao đổi thương mai hai chiều đạt 67 tỷ USD/năm.

Cùng ngày, Thái tử Mohammed bin Salman đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Saudi Arabia.

Ông Tập Cận Bình khẳng định Saudi Arabia không chỉ là một thành viên quan trọng của thế giới Arab và Hồi giáo, mà còn là một lực lượng chủ chốt và độc lập trong thế giới đa cực và là đối tác chiến lược quan trọng của Trung Quốc ở khu vực Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định: "Trung Quốc coi việc phát triển quan hệ với Saudi Arabia là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ hợp tác với Saudi Arabia để đạt được sự thịnh vượng chung, đẩy mạnh hợp tác thiết thực trên mọi lĩnh vực, tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như đạt được tiến bộ lớn hơn nữa trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Saudi Arabia."

Ông đề nghị hai nước tăng cường liên lạc và phối hợp về chính sách năng lượng, mở rộng quy mô thương mại dầu thô, tăng cường hợp tác thăm dò và phát triển dầu khí, đồng thời thực hiện Dự án Tổ hợp Ethylene Gulei Trung Quốc-Saudi Arabia và các dự án hợp tác năng lượng quy mô lớn khác.

Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman khẳng định Saudi Arabia là đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc tại Trung Đông, nói rằng quốc gia này mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc để tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục