Say rượu, tài xế đấm đá, nhổ nước bọt vào Cảnh sát giao thông

Khi được Cảnh sát giao thông yêu cầu xuống xe để giải quyết va chạm, Hiếu vẫn không chấp hành. Thậm chí, đối tượng này sau đó còn lao tới đấm đá và nhổ nước bọt vào các chiến sỹ cảnh sát.
Say rượu, tài xế đấm đá, nhổ nước bọt vào Cảnh sát giao thông ảnh 1Tài xế Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Khi được Cảnh sát giao thông yêu cầu xuống xe để giải quyết va chạm giao thông, Hiếu vẫn không chấp hành. Thậm chí, đối tượng này sau đó còn lao tới đấm đá và nhổ nước bọt vào các chiến sỹ cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Ngày hôm nay, 26/8, đại diện Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1983, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên) lên Công an quận Cầu Giấy để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 25/8, tại ngã tư Xuân Thủy-Nguyễn Phong Sắc-Trần Nhân Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra va chạm giữa hai ôtô mang biển kiểm soát 29B-008.60 và 11A-002.14.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt và yêu cầu hai tài xế xuống giải quyết. Tuy nhiên, lúc này, Nguyễn Văn Hiếu là người điều khiển xe Kia mang biển kiểm soát 11A-002.14 đã không chấp hành mà ngồi trong xe, bất chấp nhiều lần được lực lượng cảnh sát nhắc nhở yêu cầu hợp tác.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu mới chịu xuống xe. Lúc này, hơi thở của Hiếu nồng nặc mùi rượu bia. Đáng nói hơn, với vẻ mặt hung hăng đối tượng đã chửi bới, nhổ nước bọt và lao vào đấm đá lực lượng Cảnh sát giao thông. Trước hành vi hung hãn trên, các chiến sỹ cảnh sát giao thông đã phải khống chế và đưa Hiếu về công an phường Dịch Vọng Hậu để giải quyết.

Tại cơ quan công an, Hiếu khải nhận, ngày 25/8 Hiếu đã đi cùng nhóm bạn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội chơi và có uống nhiều rượu. Khi xảy ra va chạm tại ngã tư Xuân Thủy-Nguyễn Phong Sắc-Trần Nhân Tông, Hiếu đã xuống xe gây gổ, chửi bới và đấm đá lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Hiếu hiện hành nghề lái xe tự do tại thành phố Thái Nguyên và đã từng có một tiền án về tội Hủy hoại tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục