SCAF kêu gọi chấm dứt bạo lực chống người biểu tình

Hội đồng Tối cao các Lực lượng vũ trang đã kêu gọi chấm dứt các hành vi bạo lực nhằm vào những người biểu tình tại Ai Cập.
Hội đồng Tối cao các Lực lượng vũ trang (SCAF) đang cầm quyền tại Ai Cập ngày 24/11 đã kêu gọi chấm dứt các hành vi bạo lực nhằm vào những người biểu tình tại nước này.

Phát biểu trước báo giới, Thiếu tướng Mukhtar Almoullah, thành viên SCAF, cho rằng "quan trọng nhất là chấm dứt các hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình."

Tướng Almoullah khẳng định "vũ khí của Ai Cập không bao giờ được chĩa vào người Ai Cập", đồng thời nhấn mạnh quân đội nước này chưa từng sử dụng đạn cao su để trấn áp người biểu tình.

Tướng Almoullah cũng cho biết quyền lợi của đất nước ở trên bất kỳ quyền lợi nào của quân đội, đồng thời kêu gọi phóng thích ngay những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ bùng phát mạnh từ ngày 19/11 vừa qua. Tướng Almoullah cũng cam kết cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tiến hành đúng kế hoạch từ ngày 28/11.

Trước đó, SCAF đã bày tỏ lấy làm tiếc và đưa ra những lời xin lỗi vì gây ra cái chết cho những người trung thành với đất nước trong những sự kiện vừa qua ở quảng trường Tahrir.

[Quân đội Ai Cập xin lỗi vì gây ra thương vong]

Chủ tịch SCAF Hussein Tantawi ngày 23/11 cũng khẳng định trên truyền hình rằng "quân đội không có ý định duy trì quyền lực" mà sẵn sàng chuyển giao ngay lập tức nếu người dân muốn điều đó thông qua một cuộc trưng cầu ý dân. Ngoài ra, SCAF cũng đã chấp nhận quyết định từ chức của nội các của Thủ tướng Essam Sharaf và cho biết cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước cuối tháng 6/2012.

Tuy nhiên, bất chấp các cam kết của SCAF, trong ngày 23/11, biểu tình và bạo lực vẫn tái diễn tại nhiều địa phương ở Ai Cập.

Trong sáng 24/11, hàng trăm người biểu tình vẫn tập trung tại quảng trường Tahrir, nơi đã xảy ra các vụ đụng độ trong vài ngày qua làm hơn 30 người thiệt mạng và gần 2.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục