Schindler, Credit Suisse, UBS có mức tăng trưởng khá năm 2014

Tập đoàn sản xuất thang máy và thang cuốn Schindler Group của Thụy Sĩ thông báo lợi nhuận trong năm 2014 tăng gấp đôi so với năm trước đó, nhờ doanh thu và số đơn đặt hàng gia tăng.
Schindler, Credit Suisse, UBS có mức tăng trưởng khá năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.businessweek.com)

Tập đoàn sản xuất thang máy và thang cuốn Schindler Group của Thụy Sĩ hôm cuối tuần đã chính thức thông báo lợi nhuận trong năm 2014 tăng gấp đôi so với năm trước đó, nhờ doanh thu và số đơn đặt hàng gia tăng.

Doanh nghiệp này, có trụ sở tại Ebikon thuộc bang Lucerne, cho biết lợi nhuận ròng trong năm ngoái đạt 902 triệu franc, tăng 95% so với năm 2013. Doanh thu của Schindler tăng 5% lên 9,25 tỷ franc.

Trong năm ngoái, Schindler đã nhận được đơn đặt hàng trị giá hơn 9,9 tỷ franc với mức tăng mạnh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (dẫn đầu là Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á). Họ cũng được hưởng lợi nhờ sự gia tăng tại thị trường Mỹ.

Schindler, hiện sử dụng trên 53.000 lao động ở hơn 100 quốc gia, dự báo doanh thu của họ sẽ tăng 7-9% trong năm 2015.

Ngay trước đó, Credit Suisse cũng công bố lợi nhuận tốt hơn dự kiến trong năm 2014. Trong năm qua, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ này đã đạt được lợi nhuận ròng 2,1 tỷ franc (2,2 tỷ USD), cao hơn so với dự đoán 1,8 tỷ franc trước đó của giới phân tích. Tuy nhiên, Credit Suisse vẫn nhấn mạnh tác động tiêu cực của việc đồng franc tăng giá và cần có các biện pháp tiết kiệm chi phí để bù đắp cho những giá trị cao hơn của đồng franc.

Cũng giống như Credit Suisse, “đại gia” ngân hàng UBS của Thụy Sĩ cho biết lợi nhuận ròng của họ tăng 12,6% trong năm ngoái, nhưng cảnh báo áp lực gần đây do giá đồng franc tăng cao cùng với việc lãi suất tiêu cực có thể làm tổn thương đến lợi nhuận của ngân hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục