Schmitz-Stiffung tài trợ 6,5 tỷ đồng xây hạ tầng nông thôn Sóc Trăng

Quỹ Schmitz-Stiffung (Cộng hòa liên bang Đức) tài trợ 6,5 tỷ đồng xây dựng năm cây cầu và bốn điểm trường tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Schmitz-Stiffung tài trợ 6,5 tỷ đồng xây hạ tầng nông thôn Sóc Trăng ảnh 1Lễ khởi công dự án 150 cây cầu thanh niên nông thôn ở Sóc Trăng. (Nguồn: soctrang.gov.vn)

Được sự tài trợ của quỹ Schmitz-Stiftung (Cộng hòa liên bang Đức) và vốn đối ứng của địa phương, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú khởi công xây dựng cây cầu Thanh Niên, tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú.

Đây là một trong năm cây cầu và bốn điểm trường mà Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng vận động được quỹ Schmitz-Stiftung tài trợ thêm đợt này, với tổng giá trị 6,5 tỷ đồng.

Cầu Thanh Niên được thiết kế với kết cấu bêtông, cốt thép có chiều dài 18m, rộng 2,8m, kinh phí 400 triệu đồng, trong đó quỹ Schmitz-Stiftung tài trợ 250 triệu đồng, 150 triệu đồng còn lại do Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú đối ứng. Dự kiến thời gian thi công là 60 ngày.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã khánh thành cầu Kênh Thầy Bảy, tại ấp Phước An B, xã Mỹ Phước, cùng huyện Mỹ Tú.

Cầu có thiết kế dài 27m, rộng 2,2m, xây dựng bằng bêtông, cốt thép. Tổng kinh phí xây dựng là 420 triệu đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân huyện đối ứng 190 triệu đồng, số tiền còn lại do quỹ Schmitz-Stiftung tài trợ.

Cầu Kênh Thầy Bảy được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo niềm vui cho trên 300 hộ dân sinh sống trên địa bàn ấp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đến trường của các em học sinh.

Theo anh Nguyễn Thành Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ngoài năm cây cầu xây dựng theo tiêu chuẩn đường nông thôn mới, quỹ Schmitz-Stiftung còn tài trợ cho bốn điểm trường lẻ, mỗi điểm trường có giá trị đầu tư từ 1-1,4 tỷ đồng, được xây dựng ở các huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Ngã Năm.

Theo kế hoạch, trong tháng 10 tới, sẽ có ba điểm trường và hai cây cầu được hoàn thành, còn một điểm trường và ba cây cầu còn lại sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục