Schumacher trở lại đường đua F1 với Mercedes

Siêu sao F1 Michael Schumacher sẽ trở lại đường đua, nhưng không phải trong màu áo Ferrari mà là cùng đội đua đồng hương Mercedes.
Tờ báo thể thao uy tín Bild của Đức đưa tin, siêu sao F1 Michael Schumacher đã đồng ý đầu quân cho đội đua đồng hương Mercedes theo một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Cũng theo Bild, Schumacher sẽ nhận được khoảng 7 triệu euro trong 1 năm thi đấu cho Mercedes, và nếu thi đấu tốt, hợp đồng của anh hoàn toàn có thể sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa.

Thông tin này quả là một cú hích lớn cho làng xe công thức 1, vốn đã phải trải qua rất nhiều biến động trong thời gian qua vì khủng hoảng tài chính.

Nó cũng là một động lực để những tay đua nổi lên sau khi Schumacher (Schumi) giải nghệ như Lewis Hamilton, Fernando Alonso hay Jenson Button phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Đua với huyền thoại không phải chuyện đùa!

Thực tế, ý định trở lại của Schumi đã được nhen nhóm từ giữa năm nay, khi anh suýt nữa đã trở thành người thay thế cho Felipe Massa ở đội đua Ferrari khi tay đua người Brazil bị tai nạn nghiêm trọng ở đầu. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, Schumi lại không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe do cổ bị đau sau một tai nạn... xe máy.

Dù bất thành, song chính sự kiện đó đã khiến Schumi nhận ra ằng tình yêu với những đường đua trong anh vẫn còn nguyên, và việc giam mình trong cương vị cố vấn kỹ thuật của Ferrari quả là một sự lãng phí.

Thế nên, khi Ross Brawn, vốn là người đứng đằng sau Schumi trong cả 7 chức vô địch thế giới của anh, có lời mời anh về đầu quân cho Mercedes, Schumi chỉ mất một thời gian ngắn suy nghĩ trước khi nói "vâng". Như vậy, thời gian "nghỉ hưu" của Schumacher rốt cuộc chỉ kéo dài được hơn 3 năm.

Anh chính thức rút lui khỏi làng đua F1 vào năm 2006, sau khi đã “no nê” các danh hiệu và kỷ lục. Trong số những kỷ lục mà Schumi đã lập được, đáng kể nhất tất nhiên là kỷ lục 7 lần vô địch thế giới, trong đó có 5 lần liên tục từ 2000 đến 2004.

Ngoài ra, Schumi còn là người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử F1 đạt tới cột mốc 91 chiến thắng ở các chặng. Có một điều thú vị, là trong số 7 chức vô địch mà Schumi đã giành được, không có chức vô địch nào gắn liền với Mercedes, đội đua đồng hương và từng là bệ phóng cho Schumi tới đỉnh cao (trước khi chuyển sang F1, Schumi là thành viên của đội này).

Do đó, có thể xem việc Schumi nhận lời đầu quân cho Mercedes là một hành động tri ân với đội đua này, cũng là tri ân với Ross Brawn, người đứng sau tất cả những thành công của anh. Nhưng dù gì, đừng quên là trong con người nhà vô địch huyền thoại ấy vẫn còn vẹn nguyên những khát khao chinh phục.

Và có lẽ chỉ cần những khát khao ấy là đủ để anh vượt qua những trở ngại về tuổi tác (ngày 3/1 tới, Schumi sẽ bước qua tuổi 41) hay sức khỏe để lại tiếp tục giành chiến thắng trên những đường đua, bởi với Schumi, tài năng là thứ anh chưa bao giờ thiếu.../.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục