Schweinsteiger: Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn

"Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn," Bastian Schweinsteiger cho biết, anh cũng không giấu giếm tham vọng đoạt thêm những danh hiệu mới cùng với Bayern Munich và tuyển Đức,
Schweinsteiger: Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn ảnh 1Schweinsteiger vui sướng tột đỉnh khi đăng quang cùng tuyển Đức tại World Cup 2014 (Nguồn: Dfb.de)

"Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn," Bastian Schweinsteiger cho biết, anh cũng không giấu giếm tham vọng đoạt thêm những danh hiệu mới cùng với Bayern Munich và tuyển Đức. 

Tiền vệ tân đội trưởng của tuyển Đức đã phải điều trị chấn thương suốt cả mùa hè vừa qua từ sau khi chiến thắng trở về tại World Cup và chỉ mới trở lại trong 3 trận đấu gần đây của Bayern Munich.

Năm nay 30 tuổi, Schweinsteige đang sở hữu một bộ sưu tập đáng nể của danh hiệu, bao gồm bảy vương miện vô địch Bundesliga, một danh hiệu Champions League và một danh hiệu với nhà vô địch thế giới. 

Cùng sở hữu một bộ sưu tập tương tự như Schweinsteige là đội trưởng Bayern Munich, cựu đội trưởng đội tuyển Đức Phillip Lahm, tuy nhiên anh đã nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia ngay sau World Cup kết thúc. 

Nhưng với Schweinsteger thì "không thể bình yên với 'cơn đói' danh hiệu và chiếc đĩa bạc Bundesliga với anh là không đủ."

Schweinsteiger: Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn ảnh 2Schweinsteger tranh bóng với Messi tại trận chung kết World Cup 2014 (Nguổn: Dfb.de) 

"Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn và tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán với việc chiến thắng trong một thời gian dài nữa.  "Tôi thậm chí sẽ nói đã đoạt danh hiệu là một thứ gây nghiện, và chiến thắng 1-0 trước Argentina thức ở Rio là một sự ngọt ngào tuyệt vời."

Schweinsteiger: Với danh hiệu thế giới, tôi đã trở nên tham lam hơn ảnh 3Schweinsteger trở lại thi đấu sau thời gian dài chấn thương (Nguồn: Fcb.de)

Năm 2012, chúng tôi đã bị trừng phạt tàn bạo trong trận chung kết Champions League với Chelsea. Cũng năm đó, tuyển Đức đã phải dừng bước tại bán kết Euro 2012. Sau khi đánh bại Argentina tại World Cup 2014, tôi đã khóc, bởi vì tôi cảm thấy công bằng, sự nỗ lực của chúng tôi đã được đáp đền. Và tôi muốn cảm giác đó nữa, nhiều hơn nữa, Schweinsteiger chia sẻ.

Schweinsteiger cho biết anh cũng đã nhiều lần cố gắng để nói chuyện với Philipp Lahm về quyết định treo giày tại sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng chưa có kết quả. "Mỗi ngày tôi nói với anh ý rằng, anh ấy cần tiếp tục chơi trong màu áo Die Mannschaft một lần nữa, nhưng cho đến nay tôi chưa thành công."

Trở lại sau gần nửa năm vật lộn với chấn thương ở đầu gối, Bastian Schweinsteiger đang hướng tới sở hữu chiếc đĩa bạc thứ 8 của mình khi Bayern đang đứng ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm với đối thủ đang đứng thứ 2. 

Đồng thời, tham vọng với cúp Champions League lần thứ 2 với Bayern cũng như chinh phục đỉnh châu Âu cùng tuyển Đức tại Euro 2016 đang thôi thúc và là những khát vọng cháy bỏng của tân đội trưởng đội tuyển quốc gia Đức hiện đang đeo băng đội trưởng của Bayern khi mà thủ quân Philipp Lahm gặp phải chấn thương gót chân và sẽ phải nghỉ trong vòng 3-4 tháng tới/. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục